Đường dẫn truy cập

3 nước vùng Balkan có thể du hành ở EU không cần visa


<!-- IMAGE -->

Bắt đầu từ hôm nay các công dân của Serbia, Montenegro và Macedonia có thể du hành ở Liên hiệp Âu châu mà không cần xin thị thực nhập cảnh lần đầu tiên trong vòng gần 20 năm.

Ba nước vùng Balkan này đã ăn mừng suốt đêm qua và đếm ngược giờ cho tới khuya khi qui định mới bắt đầu có hiệu lực.

Ngoại trưởng Serbia, ông Vuk Jeremic đanh dấu sự kiện này bằng một buổi lễ tại biên giới Hungarie.

Ông nói rằng du hành không cần visa giúp cho Serbia cảm thấy là một phần của Âu châu và là một bước quan trọng tiến tới chỗ trở thành thành viên của liên hiệp này.

Qui định mới dự kiến sẽ chấm dứt việc cư dân của 3 nước vừa kể xếp hàng dài tại các đại sứ quán Tây phương để xin phép du hành sang Tây Âu.

Những người du hành hiện giờ vẫn còn phải xin thị thực để có thể vào Anh và Ireland.

Các giới chức Liên hiệp Âu Châu quyết định giữ nguyên đòi hỏi thị thực đối với các công dân Albania và Bosnia-Herzegovina cho tới khi hai nước này cải cách chính trị.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG