Đường dẫn truy cập

EU: Hải sản VN xuất khẩu phải chứng minh nguồn gốc


Tất cả các mặt hàng hải sản xuất khẩu của Việt Nam phải chứng minh nguồn gốc theo quy định của Liên hiệp Châu Âu (EU).

Tờ Bernama hôm thứ Hai cho biết theo quy định của EU hầu ngăn ngừa việc đánh bắt cá trái phép, vô luật lệ, tất cả ngư dân xuất khẩu hải sản Việt Nam phải ghi lại báo cáo về từng chuyến đánh bắt kể từ đầu tháng giêng năm sau.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản sang thị trường EU cũng phải tuân thủ quy định mới này, chứng minh giấy phép đánh bắt và xuất xứ của sản phẩm, bao gồm tên tàu đánh cá và khu vực đánh bắt.

Bản tin điện tử Vietfish.com trích phát biểu của ông Lê Trần Nguyên Hưng, Phó giám đốc dự án tăng cường quản lý việc đánh bắt thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhấn mạnh Việt Nam sẽ đánh mất thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng ở Châu Âu nếu không tuân thủ điều lệ mới này.

Theo yêu cầu của quy định mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị kết thúc hôm chủ nhật nhằm đề ra tiến trình thực thi quy định.

Liên hiệp Châu Âu là nhà nhập khẩu lớn nhất đối với các mặt hàng hải sản từ Việt Nam. Thị trường này chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam.

Nguồn: Bernama, Vietfish.com

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG