Đường dẫn truy cập

Ấn Độ, Nga ký thỏa thuận hạt nhân quan trọng


Ấn Độ và Nga vừa ký kết các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lãnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân nhân sự.

Thủ tướng Manmohan Singh của Ấn Độ nói rằng Nga sẽ giúp Ấn Độ xây dựng 4 nhà máy điện hạt nhân mới tại một địa điểm ở Tây Bengal.

Nga cũng sẽ cung ứng nhiên liệu hạt nhân cho các là phản ứng của Ấn Độ.

Các quan chức Nga ước tính thỏa thuận này trị giá hàng chục tỉ đôla.

Trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm nay, Thủ tướng Singh, đứng cạnh Tổng thống Dmitri Medvedev của Nga, nói rằng thỏa thuận này mở rộng đáng kể hợp tác hạt nhân giữa hai nước để bao gồm cả lãnh vực "nghiên cứu và phát triển."

Tổng thống Medvedev nói cả hai nước đều mong muốn công nghệ hạt nhân hòa bình vẫn phải được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế. Ông nói Nga phản đối việc mở rộng nhóm các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Medvedev nói rằng phản đối đó liên quan đến cả Iran và bất cứ quốc gia nào khác có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG