Đường dẫn truy cập

Tòa án Pakistan bắt đầu xem xét lệnh ân xá tham nhũng


Tòa án Tối cao Pakistan đã bắt đầu các phiên xét xử việc liệu có nên vô hiệu hóa một lệnh ân xá đối với các cáo trạng tham nhũng chống lại Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và khoảng 8.000 người Pakistan khác hay không.

Các giới chức tòa án cho hay ngày hôm nay ban bồi thẩm gồm 17 thành viên đã bắt đầu các phiên tranh luận có thể sẽ quyết định liệu các vụ án tham nhũng đối với hàng ngàn người có thể được mở lại hay không, sau khi lệnh ân xá vốn đình chỉ những vụ án này hết hiệu lực hồi tháng trước.

Cựu Tổng thống Pervez Musharraf đã ban hành lệnh ân xá vào năm 2007 theo một thỏa thuận chia quyền với phu nhân của ông Zardari, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto. Bà bị ám sát 2 tháng sau đó, tức là 2 tuần trước cuộc tổng tuyển cử mà bà là ứng viên đối lập dẫn đầu.

Ông Zardari không thể bị truy tố vì tổng thống được hưởng quyền miễn tố, nhưng nước này có thể sẽ rơi vào tình trạng rối loạn chính trị nếu các cáo trạng tham nhũng đối với những người thân cận với tổng thống được mở lại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG