Đường dẫn truy cập

Thảo luận giữa Hoa Kỳ-Cuba về di dân bị đình hoãn


Một giới chức bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng các cuộc thảo luận đã được dự tính từ lâu với Cuba về vấn đề di dân đã bị hoãn lại đến sang năm.

Giới chức xin dấu danh tính này cho biết các cuộc thảo luận đã được ấn định trong tháng này nhưng đã bị hoãn lại đến tháng hai sang năm. Người ta không rõ lý do của chuyện đình hoãn.

Các cuộc thảo luận về di dân giữa Hoa Kỳ và Cuba đã diễn ra trong tháng 7 năm nay sau 6 năm ngưng chỉ.

Vào tháng 5, chính phủ Hoa Kỳ đề nghị khởi động lại các cuộc thương thuyết trong khuôn khổ của nỗ lực của Tổng thống Obama để cải thiện quan hệ với Cuba.

Vào tháng 4, Tổng thống Obama đã nới lỏng những hạn chế về du lịch và gửi tiền về Cuba cho những người Mỹ gốc Cuba có thân nhân tại đảo quốc này.

Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba vẫn còn hiệu lực.

Cựu Tổng thống George W. Bush đã đình chỉ các cuộc thảo luận về di dân sau loạt thảo luận cuối cùng năm 2003.

Hoa Kỳ có chính sách dành cho di dân Cuba bất hợp pháp, điều căn bản của chính sách này là cho phép những người Cuba nào đến được lãnh thổ Hoa Kỳ được ở lại. Nhưng hầu hết những người Cuba nào bỏ nước ra đi nhưng bị chặn bắt ngoài khơi thường bị giao trả về lại Cuba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG