Đường dẫn truy cập

Nhóm Hòa Bình Xanh biểu tình tại Quốc hội Pháp


Giới hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường đã tổ chức một cuộc biểu tình tại Quốc hội Pháp, kêu gọi hành động để đương đầu với hiện tượng tăng nhiệt địa cầu trước khi hội nghị về biến đổi khí hậu khai diễn tại Copenhagen trong tuần tới.

Các thành viên của nhóm Hòa Bình Xanh đã giăng nhiều biểu ngữ hôm thứ Tư tại hội trường dành cho công chúng ở Quốc hội Pháp, giữa lúc các nhà lập pháp đang tranh luận về hội nghị biến đổi khí hậu.

Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng trục xuất nhóm người biểu tình. Bên ngoài, nhiều thành viên khác của nhóm Hòa Bình Xanh đã trèo lên trên nóc tòa nhà Quốc hội.

Lãnh đạo thế giới sẽ tụ tập tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 12 để đặt ra những chỉ tiêu mới nhằm hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, là yếu tố đóng góp gây hiện tượng tăng nhiệt địa cầu.

Chiều tối thứ Tư, nhà chức trách đã sơ tán Quốc hội Pháp vì một vụ đe dọa đánh bom.

Không phát hiện chất nổ, và không rõ vụ này có liên hệ tới các cuộc biểu tình của những người đấu tranh bảo vệ môi trường trước đó trong ngày hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG