Đường dẫn truy cập

Chính phủ Việt Nam sẽ ngưng hỗ trợ lãi suất ngắn hạn


Chính phủ Việt Nam đã quyết định dừng hỗ trợ lãi suất ngắn hạn vào cuối năm nay, tuy nhiên sẽ tiếp tục hỗ trợ các khỏan lãi suất trung và dài hạn.

Hãng thông tấn Đức DPA trích nguồn tin của báo chí trong nước cho hay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã loan báo chấm dứt chương trình hỗ trợ lãi suất ngắn hạn trong cuộc họp của chính phủ hôm thứ Ba.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, Văn phòng Chính phủ từng thông báo, việc cho vay vốn lưu động ngắn hạn sẽ được kéo dài hiệu lực đến hết tháng 3 năm 2010 và mức lãi suất giảm từ 4% xuống 2%.

Tuy nhiên, các kinh tế gia và các đại biểu quốc hội đã chỉ trích các khoản hỗ trợ này là lãng phí và sẽ gây nên tình trạng lạm phát cũng như khiến cho các doanh nghiệp lệ thuộc nhiều hơn vào chính phủ chứ không khuyến khích họ tái cơ cấu.

Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các khoản vay trung và dài hạn ở mức 4%, đặc biệt là cho các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho tới hết năm 2011.

Nguồn: DPA, Thanh Nien

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG