Đường dẫn truy cập

Vụ xử một nghi phạm Đức Quốc Xã khởi sự tại Đức


Một tòa án Đức đã truy tố ra tòa một nghi can làm cai tù tại một trại tử thần của Đức Quốc Xã, về tội đồng lõa trong các vụ sát nhân, giết chết gần 28,000 người Do Thái.

Ông Demjanjuk, một công nhân ngành ô tô Mỹ hồi hưu, năm nay 89 tuổi, được điệu ra tòa trên một chiếc băng-ca.

Ông dự phiên tòa trên một chiếc xe lăn, ngay sau khi các chuyên gia y tế khẳng định ông có đủ sức khỏe để bị truy tố.

Tòa án đã hạn chế các thủ tục tố tụng trong vòng 90 phút, 2 buổi mỗi ngày vì tình trạng sức khỏe yếu kém của bị can.

Các công tố viên buộc tội ông Demjanjuk, sinh trưởng ở Ukraina, từng phục vụ trong quân đội Xô Viết trước khi bị các lực lượng Đức bắt trong thời chiến. Ông là nhân viên bảo vệ tại trại tử thần khét tiếng Sobibor ở Ba Lan, thời nước này bị Đức Quốc Xã chiếm đóng.

Ông Demjanjuk đã bác bỏ mọi cáo buộc. Mỗi cáo trạng trong tất cả 27,900 tội trạng quy ông về tội đồng lõa sau các vụ giết người, tượng trưng cho mỗi tù nhân tại Sobibor bị mất mạng trong thời gian ông Demjanjuk làm cai tù.

Ông Demjanjuk duy trì lập luận rằng ông là một tù binh chiến tranh của Đức, chứ không phải là một cai tù. Nếu bị buộc tội, ông có thể bị tuyên án tù chung thân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG