Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo hành hương về thánh địa Mecca 


Người Hồi giáo trên khắp thế giới đang tề tựu về thành phố Mecca của Ả Rập Xê Út trong lễ hội hành hương.

Có ít nhất nửa triệu rưởi người sẽ tham dự nghi thức tâm linh hàng năm này trong lúc giới hữu trách đang lo việc đâối phó với những cảnh báo về dịch bệnh cúm heo và các mối lo ngại về an toàn khác.

Các chuyên gia nói rằng các điều kiện do số người đông đảo trong thời gian hành hương này gây ra sẽ biến vương quốc này thành một địa điểm lây lan virút H1N1.

Giới hữu trách Ả Rập Xê Út đã bắt đầu một chiến dịch chủng ngừa cúm heo trước lễ hành hương.

Chính quyền cũng dựng lên các chốt kiểm soát trên các tuyền đường dẫn đến thành phố Mecca và Medina để canh phòng những hành động phá hoại của các phần tử chủ chiến Shia mà họ nói là có thể đã xâm nhập Ả Rập Saudi.

Đi hành hương là một trong 5 nhiệm vụ quan trọng của người Hồi giáo. Mọi tín đồ Hồi giáo nếu có thể đều phải đi hành hương ít nhất là một lần trong đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG