Đường dẫn truy cập

Tranh cãi tại Quốc hội Iraq làm trì hoãn cuộc bầu cử


Ủy ban bầu cử Iraq hôm thứ Ba cho biết là không thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng Giêng sang năm như dự trù.

Iraq không thể tổ chức bầu cử trừ phi luật bầu cử được Quốc hội thông qua và được chuẩn nhận bởi 3 thành viên của Hội đồng lãnh đạo quốc gia.

Luật này đã bị trì hoãn quá lâu.

Hiến pháp qui định cuộc bầu cử phải được tổ chức vào ngày 31 tháng Giêng 2010 và luật bầu cử phải sẵn sàng ít nhất 60 ngày trước cuộc đầu phiếu.

Quốc hội Iraq đã thông qua bản tu chính luật bầu cử hôm thứ Hai.

Tuy nhiên luật vẫn chưa được phe thiểu số Hồi Giáo Sunni chấp thuận vì luật này được xét lại theo chiều hướng có thể làm giảm đại diện của người Sunni tại Quốc hội.

Phó Tổng thống người Ả Rập Sunni ông Tariq al-Hashimi đã phủ quyết văn bản trước của luật bầu cử.

Hôm thứ Ba Ông tuyên bố ông có thể phủ quyết luật bầu cử đã được sửa đổi.

Ông Hashimi là một trong 3 thành viên của Hội đồng lãnh đạo quốc gia.

Sự bế tắc về chính trị này làm tăng khả năng là cuộc bầu cử này phải bị hoãn lại.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton công nhận là cuộc tranh chấp có thể làm trì hoãn cuộc bầu cử tuy nhiên bà bày tỏ sự tin tưởng là cuộc bầu cử sẽ được thực hiện.

Hoa Kỳ đã nối kết nhịp độ rút quân với cuộc bầu cử này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG