Đường dẫn truy cập

Trung Quốc hành quyết 2 người trong vụ sữa nhiễm độc


Trung Quốc vừa hành quyết 2 can phạm trong vụ sữa nhiễm độc dẫn đến hậu quả là có ít nhất 6 trẻ thơ bị thiệt mạng, và khoảng 300,000 nạn nhân khác bị bệnh.

Tân Hoa Xã cho hay can phạm Trương Ngọc Quân đã bị tử hình vì tội gây nguy hiểm cho an toàn cộng đồng và can phạm Geng Jinping bị tử hình vì tội sản xuất và bán thực phẩm nhiễm độc.

Tân Hoa Xã nói rằng Trương Ngọc Quân đã sản xuất gần 800 tấn bột protein có pha chất melamine, và đương sự đã bán hơn 600 tấn trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 8 năm 2008.

Tân Hoa Xã nói tiếp rằng Geng Jinping đã bán hơn 900 tấn sữa nhiễm độc cho Tập đoàn Sanlu nay đã bị phá sản.

Tập đoàn này trước đó là nhà sản xuất các sản phẩm sữa lớn nhất của Trung Quốc.

Trước đây trong năm, vào tháng Giêng, 21 người đã bị xét xử và kết tội liên quan đến vụ sữa nhiễm độc, trong đó có tổng giám đốc Thiên Văn Hóa của tập đoàn Sanlu.

Ông Thiên bị kết án tù chung thân sau khi thú nhận là đã sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm giả và kém chất lượng.

Đơn xin phúc thẩm của ông Thiên đã bị tòa bác vào tháng 3 năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG