Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc phóng thích một người Mỹ bị giam bí mật


Hoa Kỳ đang vận động để nhà cầm quyền Trung Quốc phóng thích một nhà khoa học Mỹ sinh quán tại Trung Quốc đã bị cầm giữ ở nước này trong hai năm qua vì bị cáo buộc về tội đánh cắp bí mật quốc gia.

Ông Xue Feng bị bắt giam ở Trung Quốc hồi năm 2007 trong một chuyến đi sang nước này để mua lại một cơ sở dữ liệu về công nghiệp xăng dầu của Trung Quốc.

Ông bị giam cầm ở một địa điểm bí mật, và bị kết tội cung cấp bí mật quốc gia của Trung Quốc cho các chủ thể nước ngoài.

Trường hợp của ông Xue mới được báo cáo cách đây một vài ngày, thể theo lời yêu cầu của gia đình ông, vốn lo sợ phổ biến tin này có thể ảnh hưởng xấu cho vụ việc của ông.

Tuy nhiên đại sứ quán Hoa Kỳ ở Trung Quốc nói rằng các nhà ngoại giao, kể cả Đại sứ Jon Huntsman, đã theo dõi vụ này trong suốt nhiều tháng qua.

Các giới chức cho hay Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng đã nêu lên trường hợp của ông Xue trong chuyến đi thăm Trung Quốc hồi đầu tuần này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG