Đường dẫn truy cập

Phiến quân giật mìn đường xe lửa ở Ấn Ðộ


Những người bị nghi là phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã giật mìn một đường xe lửa chính ở miền đông Ấn Ðộ, làm cho một xe lửa chở khách bị lật và giết chết 2 người.

Các giới chức cho biết 8 toa của xe lửa này đã bị lật ở tiểu bang Jharland hồi tối thứ Năm.

Hơn 30 người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng.

Bộ trưởng Hỏa xa Mamata Banerjee cho hãng tin Press Trust of India biết rằng phiến quân cũng kích nổ những quả bom khác để cản trở những hoạt động cứu hộ.

Nhân viên hỏa xa đang ra sức dọn dẹp và sửa chữa đường ray.

Vụ tấn công xảy ra trong lúc tiểu bang này chuẩn bị cho các cuộc bầu cử vào hạ tuần tháng 11.

Những phần tử Maoist đã tiến hành một chiến dịch bạo động ở Ấn Ðộ trong gần 40 năm qua để đòi cải cách ruộng đất và tạo công ăn việc làm cho người nghèo ở nông thôn.

Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG