Đường dẫn truy cập

Hồng Kông công bố kế hoạch cải tổ chính trị


Hồng Kông đã công bố một kế hoạch về những cuộc bầu cử năm 2012 được nhiều người xem là một bước quan trọng trong cuộc tranh đấu của cựu thuộc địa Anh này với Trung Quốc để tổ chức những cuộc bầu cử trực tiếp.

Ông Henry Tang, Chánh văn phòng Hành chánh Trưởng quan Hồng Kông, cho biết chính phủ sẽ tham khảo ý kiến công chúng về việc tăng thêm 10 ghế của Viện lập pháp và tăng 400 ghế của Ủy ban lựa chọn hành chánh trưởng quan.

Hồng Kông đã được Anh giao hoàn cho Trung Quốc năm 1997 và từ đó tới nay họ đã không ngớt tranh đấu với các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Sản ở Bắc Kinh để cho phần đất này được dân chủ hơn.

Tháng 12 năm 2007 Trung Quốc loan báo quyết định để cho Hồng Kông tự chọn người lãnh đạo vào năm 2017 và toàn bộ các thành viên Viện lập pháp vào năm 2020.

Hiện nay chỉ có phân nửa trong số 60 thành viên Viện lập pháp là do cử tri bầu ra. Số còn lại được lựa chọn bởi những nhóm quyền lợi đặc biệt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG