Đường dẫn truy cập

Người Hy Lạp diễu hành tưởng niệm cuộc nổi dậy của sinh viên


Hàng nghìn người biểu tình đã tuần hành ở thủ đô Athens của Hy Lạp hôm thứ Ba để kỷ niệm cuộc nổi dậy của sinh viên năm 1973, mà sau đó đã bị chính quyền độc tài nắm quyền ở Hy Lạp lúc đó đàn áp.

Hơn 10 nghìn người đã diễu hành tới đại sứ quán Hoa Kỳ trong cuộc diễu hành thường niên đánh dấu cuộc nổi dậy.

Nhiều người Hy Lạp đã cáo buộc Hoa Kỳ hậu thuẫn chính phủ quân sự đã nắm quyền ở đất nước này từ năm 1967 tới năm 1974.

Giới hữu trách cho biết rằng có một số cuộc đụng độ nhỏ khi người biểu tình ném gạch đá vào cảnh sát, khiến họ phải bắn hơi cay.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người và không có ai bị thương vong.

Ít nhất sáu nghìn cảnh sát đã được triển khai khắp thủ đô Hy Lạp để chuẩn bị đối phó với cuộc diễu hành thường niên này.

Giới hữu trách lo ngại rằng sẽ có thêm các cuộc bạo loạn tại cuộc diễu hành năm nay khi ngày kỷ niệm đầu tiên của các cuộc bạo loạn trên quy mô lớn đang tới gần.

Các cuộc bạo loạn bùng phát ngày 6/12/2008, sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG