Đường dẫn truy cập

Thị trưởng New York ủng hộ vụ xử khủng bố trong thành phố


Thị trưởng Michael Bloomberg của New York tuyên bố ủng hộ quyết định của chính phủ mang xử 5 nghi can khủng bố trong vụ 11 tháng 9 trước tòa liên bang ở New York.

Ông nói rằng thành phố sẵn sàng yểm trợ tòa này trong việc “thực thi công lý bằng mọi khả năng có thể” trong vụ xử Khalid Sheikh Mohammed và 4 đồng bọn. Khalid được xem là chủ mưu vụ khủng bố 11 tháng 9.

Thị trưởng Michael Bloomberg nói rằng ông tin là cảnh sát New York và các giới chức liên bang có thể bảo đảm an ninh cho vụ xử. Ông lưu ý trước đây đã có những vụ xử khủng bố tại thành phố ông.

Phe Cộng hòa mạnh mẽ chống đối việc mang nghi can khủng bố ra xử trước tòa dân sự, vì diễn tiến trong khi xử có thể phơi bày những thông tin mà khủng bố có thể khai thác có lợi cho chúng.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Trưởng khối Cộng hòa gọi vụ xử này sai lầm, một “bước lùi” cho nước Mỹ và đặt người Mỹ vào vị trí rủi ro không đáng có.

Ông McConnell nói rằng các nghi can này là tội phạm chiến tranh, không phải là thường phạm để xử trước tòa dân sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG