Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Li-băng thành lập chính phủ thống nhất


Thủ tướng Li-băng, ông Saad Hariri, vừa thành lập một chính phủ thống nhất mới, sau hơn 4 tháng bế tắc chính trị.

Hôm nay, thông báo về tân nội các, ông Hariri nói với báo giới rằng một chính phủ đoàn kết quốc gia cuối cùng đã được thành hình.

Ông đồng thời thúc giục ngừơi dân Li-băng đoàn kết để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho đất nứơc.

Các đại biểu quốc hội cho biết hôm thứ sáu ông Hariri đạt được một thỏa thuận hồi khuya thứ sáu với phe chính trị đối lập trong đó có nhóm phiến quân Hezbollah.

Tân nội các 30 thành viên bao gồm 15 bộ trưởng thuộc liên minh của ông Hariri, 10 người của đảng đối lập, và 5 người còn lại sẽ được Tổng thống Michel Suleiman chỉ định.

Việc phân chia này ngăn không cho bất kỳ đảng nào nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.

Ông Hariri đã ra sức thành lập một chính phủ kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 6, khi liên minh của ông đánh bại các chính khách đồng minh với Hezbollah.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh việc thành lập chính phủ đoàn kết tại Li-băng và thúc giục nước này tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm giải giới phiến quân Hezbollah và chấm dứt tình trạng vận chuyển lậu võ khí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG