Đường dẫn truy cập

Phiến quân phong tỏa đường cao tốc dẫn tới thủ đô Nepal


Phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở Nepal hôm nay phong tỏa các xa lộ dẫn đến thủ đô Kathmandu để phản đối chính phủ.

Hàng trăm ủng hộ viên của Đảng cộng sản Nepal tụ tập trên các xa lộ chính nối liền thủ đô Kathmandu với phần còn lại của quốc gia.

Những ngừơi biểu tình ngăn xe cộ và phất cờ đỏ của Đảng cộng sản trong khi cảnh sát đứng canh chừng an ninh.

Phiến quân Maoist đã biểu tình hàng tháng nay chống lại Tổng thống Ram Baran Yadav.

Họ cáo buộc ông có hành vi vi hiến sau khi ông bác bỏ quyết định của Thủ tướng về việc sa thải tứơng chỉ huy quân đội Nepal.

Hồi đầu tháng này, các gíơi chức của Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, và Nga đã gặp lãnh tụ Prachanda của phiến quân Maoist tại Kathmandu và khuyến cáo rằng các cuộc biểu tình có thể làm gia tăng căng thẳng và gây phương hại cho nền kinh tế Nepal.

Đáp lại, ông Prachanda và một giới chức cao cấp cùng tham dự buổi họp cam đoan với giới ngoại giao Tây Phương rằng các cuộc biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG