Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Iran cảnh báo phe đối lập không được biểu tình


Cơ quan thông tấn chính thức của Iran loan tin cảnh sát đang cảnh báo các tổ chức đối lập là không được biểu tình trong những cuộc tụ họp tuần lễ này để kỷ niệm năm thứ 30 ngày chiếm Sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran.

Vài ngày trước đây, ứng cử viên Tổng Thống thất cử, ông Mir Hossein Mousavi, dường như đã gợi ý rằng những người ủng hộ ông nên tham gia các lễ mừng kỷ niệm việc chiếm Sứ quán Hoa Kỳ năm 1979.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Mousavi đăng một tuyên bố của ông trên trang Web nói rằng, phong trào của ông sẽ vẫn cương quyết giữ vững yêu cầu của mình.

Những người ủng hộ phe đối lập nói rằng, cuộc bầu cử Tổng Thống hôm 12 tháng Sáu năm nay là gian lận để giúp cho Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad.

Chính phủ Iran đã đàn áp các cuộc biểu tình hậu bầu cử rất dữ dội và kết quả là hằng trăm người bị bắt.

Đây là vụ xáo trộn tệ hại nhất ở Iran kể từ khi diễn ra Cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979 tới nay.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, Cựu Tổng Thống Iran và cũng là một nhân vật theo đường lối cải cách, ông Mohammad Khatami, cũng nói rằng những người ủng hộ ông sẽ tiếp tục chỉ trích chính phủ hiện tại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG