Đường dẫn truy cập

Australia tăng gấp đôi sức chứa trại giam người tị nạn


Chính phủ Australia loan báo kế họach mở rộng một trung tâm giam giữ vì số người đến nước này xin tị nạn chính trị ngày càng tăng.

Các viên chức Australia cho biết là sức chứa của trung tâm giam giữ trên đảo Chrismas sẽ được tăng hơn 2000 giường so với 1200 giường từ lúc sơ khởi.

Phe đối lập chỉ trích kế họach này cho rằng điều này chứng tỏ chính sách di trú của Thủ tướng Kevin Rudd thất bại và Australia cần phải cứng rắn trong luật di trú hơn nữa.

Mối quan tâm về số người di dân bất hợp pháp ngày càng tăng trở thành một vấn đề quyết định trước cuộc bầu cử vào năm tới tại Australia.

Trước đây trong tháng, Thủ tướng Rudd yêu cầu Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono chấp nhận một nhóm 78 người tị nạn từ Sri Lanka đến Australia.

Tin tức cho biết Australia sẽ gánh chịu những chi phí cư ngụ cho những người này.

Tổng thống Yudhoyono đồng ý cho những người tị nạn chính trị nơi cư ngụ tạm thời.

Tuy nhiên những viên chức địa phương Indonesia từ chối tuân theo quyết định của Tổng thống.

78 thuyền nhân Sri Lanka được tàu của hải quan Australia vớt 2 tuần trước đây trước khi họ đến Australia.

Một số người trong nhóm này từ chối đặt chân lên Indonesia trước khi họ được cho phép tị nạn tại một quốc gia phương Tây.

Nhiều di dân từ các quốc gia Đông và Nam Á cố gắng đến Australia để tránh bạo động và khó khăn tại quê nhà.


Người sắc tộc Tamil từ Sri Lanka là một trong những nhóm đông nhất.

Người Tamil cho biết họ bị người Sinhalese đa số tại Sri Lanka đàn áp.

Indonesia là nơi dừng chân thường xuyên của người di dân trên đường đến Australia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG