Đường dẫn truy cập

EU dành 148 tỷ cho vấn đề khí hậu thay đổi


Lãnh đạo các nước Liên Hiệp Châu Âu nhóm họp tại Brussels, đưa ra vấn đề Châu Âu có thể chi bao nhiêu cho vấn đề khí hậu thay đổi.

Lãnh đạo các nước Liên Hiệp Châu Âu nói rằng, các nước đang phát triển sẽ cần trợ giúp 148 tỷ mỗi năm vào năm 2020.

Liên Hiệp Châu Âu chưa quyết định về phần đóng góp hợp lý của họ để tài trợ cho việc đối phó với vấn đề khí hậu thay đổi.

Liên hiệp gồm 27 quốc gia này đã xem xét về một đề nghị ngày hôm nay, ngày chót của hội nghị thượng đỉnh, sẽ giúp các nước thành viên nghèo phải đóng góp vào ngân khoản này ít hơn các nước hàng đầu trong khối.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo các nước Liên Hiệp Châu Âu đã thoả thuận chấp nhận những điều kiện của Cộng hòa Czech cho việc ký kết một hiệp định của Liên Hiệp Châu Âu bị bế tắc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG