Đường dẫn truy cập

Hơn 30 nhà lập pháp Mỹ đang bị điều tra


Một phúc trình mật ghi chi tiết các cuộc điều tra của Ủy ban bảo vệ Nội Quy của Hạ Viện Hoa Kỳ, đã bị vô tình đăng lên mạng internet. Theo phúc trình này thì hơn 30 nhà lập pháp Mỹ đang bị điều tra.

Nhật báo The Washington Post hôm thứ Sáu nói rằng phúc trình tiết lộ rằng hơn phân nửa các thành viên trong tiểu ban đặc trách các chi tiêu quốc phòng đã bị điều tra.

Thông tin nội bộ về vấn đề này được soạn thảo trong khuôn khổ một báo cáo vắn tắt hàng tuần cho tháng Bảy, bao gồm chi tiết một số cuộc điều tra về những vấn đề trong đó có việc vận động về quốc phòng, và rao bán quyền lực.

Ủy ban bảo vệ nội quy của Hạ Viện nói một nhân viên cấp thấp đã đưa lên mạng phúc trình này. Nhân viên này đã bị sa thải.

Tối thứ Năm, Chủ Tịch ủy ban, nữ dân biểu Zoe Lofgren, đại diện bang California, đã báo cáo cho Hạ viện biết về tin bị tiết lộ này.

Bà Lofgren nói các cuộc điều tra còn trong giai đoạn sơ khởi và không nên đi đến kết luận nào về những tên tuổi được đề cập tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG