Đường dẫn truy cập

Tay đua đạp Schumacher vẫn bị cấm đua trong 2 năm


Một Tòa án Pháp bác bỏ đơn của tay đua xe đạp người Đức Stefan Schumacher yêu cầu bãi bỏ phán quyết cấm tham dự các cuộc đua trong vòng hai năm, sau khi thử thấy có chất kích thích CERA làm tăng hồng cầu trong máu.

Kết quả xét nghiệm Schumacher cho thấy có một dạng khác của chất kích thích EPO, khi cơ quan chống dùng chất kích thích của Pháp AFLD xét nghiệm các tay đua của Vòng đua Pháp quốc 2008.

Trong đơn kháng cáo, tay đua Schumacher cho rằng thủ tục có hiệu lực hồi tố không được áp dụng vào thời điểm thử lại.

Tuy nhiên hôm thứ Tư, Hội đồng quốc gia Pháp quyết định là các phương pháp thử nghiệm đã theo đúng trình tự và chấp nhận quyền của cơ quan chống dùng chất kích thích của Pháp được thử lại và có hiệu lực hồi tố.

Vào tháng Hai vừa qua, Cơ quan chống dùng chất kích thích của Pháp không cho Schumacher tham dự vòng đua Pháp quốc trong thời hạn 2 năm.

Hiệp hội Đua xe đạp quốc tế tiếp theo vào tháng Ba đưa ra một quyết định cấm Schumacher đua có hiệu lực trên toàn thế giới cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2011.

Schumacher kháng cáo lệnh cấm của Hiệp hội đua xe đạp quốc tế lên tòa án trọng tài về thể thao tại Thụy Sĩ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG