Đường dẫn truy cập

Mỹ hài lòng việc chính quyền Miến điện gặp bà Suu Kyi


Ông Kurt Campbell, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nói Mỹ hài lòng khi thấy Bộ trưởng Lao động Miến Điện đã gặp bà Aung San Suu Kyi 2 lần trong những tuần mới đây, và các nhà ngoại giao nước ngoài cũng đã gặp bà.

Tuy nhiên, ông Campbell cho rằng bà Aung San Suu Kyi cũng phải được phép gặp các thành viên của đảng bà, và rằng cuộc đối thoại giữa bà và chính quyền phải được tiếp tục.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và tất cả tù nhân chính trị tại Miến Điện.

Ông Campbell đưa ra những nhận định hôm thứ Tư trước Ủy Ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông cho biết các giới chức Mỹ dự kiến sẽ đi Miến Điện trong vài tuần tới để gặp đại diện của chính quyền quân phiệt và các nhà hoạt động dân chủ, kể cả bà Aung San Suu Kyi.

Trong 20 năm qua bà Aung San Suu Kyi đã bị cầm giữ cách này hoặc cách khác trong 14 năm.

Tháng 8 vừa rồi bà còn bị kết án thêm 18 tháng vì đã cho phép một người Mỹ lưu lại nhà bà mà không chính thức được phép.

Cộng đồng Quốc Tế đã tố giác việc kết án bà Aung San Suu Kyi, cho rằng chính quyền quân phiệt đã nại cớ đó để ngăn cản bà tham gia các cuộc tuyển cử vào năm tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG