Hoa Kỳ và Nga đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận trước cuối năm nay về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân khổng lồ từ thời Chiến tranh Lạnh của họ.
Các thương thuyết gia nhóm họp ngày hôm nay tại Geneva đang thảo luận để tìm cách thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược năm 1991, vốn sẽ hết hạn vào tháng 12 năm nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và người đồng nhiệm Nga Dmitri Medvedev đã đồng ý hồi đầu năm nay về một số điểm chính trong một thỏa thuận nhằm nâng cấp hiệp ước hiện thời.
Họ đã chỉ đạo các thương thuyết gia nước mình nhằm chung kết một hiệp định cắt giảm số đầu đạn hạt nhân từ 2.200 xuống còn khoảng từ 1.500 đến 1.675 đầu đạn.
Tuy nhiên tiến độ của các cuộc đàm phán đã chậm lại vì vụ thương lượng liên quan đến kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn của Hoa Kỳ ở Châu Âu.
Hồi tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ đã từ bỏ kế hoạch triển khai một tấm chắn phi đạn ở Ba Lan và Cộng hòa Czech.
Kể từ đó, cả hai bên được cho là đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán.