Đường dẫn truy cập

Bộ Kế hoạch Đầu tư VN đưa ra 3 đề xuất để kích thích kinh tế


Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đưa ra 3 đề xuất về các biện pháp kích thích kinh tế cho năm 2010.

Bản tin hôm thứ Tư của Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho hay đề xuất thứ nhất đối với đầu tư phát triển của Nhà nước, bộ này đề nghị cho sử dụng các khoản vượt thu năm 2008 và 2009 và bội chi tăng thêm năm 2009 để thanh toán, và vốn trái phiếu chính phủ bổ sung được kéo dài thực hiện tới hết tháng 6/2010.

Đề xuất thứ hai là năm 2010 không tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm thuế như năm 2009, nhưng cho phép dãn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 tháng đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công dệt, may, và da giày để giảm gánh nặng dồn thuế từ 2009.

Đối với chính sách tiền tệ và tín dụng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị chính phủ nên tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ vốn vay cho các khoản vay trung và dài hạn. Tuy nhiên hỗ trợ lãi suất nên giảm so với mức hiện tại là 4%.

Bộ cũng dự báo mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2010 sẽ cao hơn năm 2009, tuy nhiên phải đến năm 2011 mới có thể lấy lại đà tăng trưởng như trước thời kỳ suy thoái.

Nguồn: Xinhua/VET

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG