Đường dẫn truy cập

LHQ muốn bảo vệ khỉ đột trong hiệp ước mới về khí hậu


Một chuyên gia Liên Hiệp Quốc đòi bản hiệp ước chống lại tình trạng tăng nhiệt toàn cầu phải bảo vệ loài khỉ đột châu Phi và loài voi vì hai chủng loại này có ích cho thế giới.

Đại sứ Liên Hiệp Quốc cho Năm Khỉ Đột, ông Ian Redmond, tuyên bố vào hôm thứ Hai là sau khi đi thăm 8 quốc gia châu Phi ông nhận ra rằng vai trò của khỉ đột và voi, giúp cho rừng được xanh tươi, rất ít được biết đến.

Ông giải thích là hai chủng loại này gieo rắc hàng triệu hạt giống mỗi ngày sau khi chúng tiêu hóa trái cây và thức ăn.

Những hạt giống này mọc lên những cây mới rất cần thiết cho việc làm sạch bầu khí quyển, tẩy bớt khí carbon dioxide.

Khỉ đột cũng có thói quen bẻ cành cây để làm tổ, giúp cho ánh nắng mặt trời xuyên qua rừng cây để những cây nhỏ phát triển.

Săn trộm, chiến tranh, đô thị hóa và nhu cầu về thịt làm cho số lượng khỉ đột và voi suy giảm đến mức nguy hiểm.

Liên Hiệp Quốc công bố năm 2009 là năm Khỉ đột để giúp thế giới chú ý đến những nguy cơ tuyệt chủng đối với loài linh trưởng này.

Các giới chức trên thế giới sẽ gặp nhau tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 12 tới đây để thảo luận về một hiệp ước mới về tình trạng tăng nhiệt toàn cầu thay thế cho hiệp ước Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG