Đường dẫn truy cập

Kinh tế Nga sụt giảm 7,5% trong năm 2009


Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu đã gây ảnh hưởng tai hại tới nền kinh tế Nga mạnh hơn là người ta tưởng nhưng các biện pháp của chính phủ đang giúp nước ông phục hồi.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng lưới truyền hình “Kênh Một” do nhà nước điều hành phát đi ngày hôm nay, ông Medvedev nói rằng sản lượng quốc nội sẽ sút giảm khoảng 7,5% trong năm nay.

Ông cũng nói rằng Nga sẽ bị thâm thủng ngân sách đáng kể trong năm tới.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng nêu lên những dấu hiệu tích cực trong đó có sự sụt giảm đáng kể trong tỷ lệ lạm phát và đồng rúp mạnh cũng như tình trạng ổn định trong nền kinh tế nói chung.

Ông cũng nói rằng các biện pháp của chính phủ đã giúp giảm bớt tình trạng thất nghiệp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG