Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo tại thành phố Najaf của Iraq cấm mua bán rượu


Các nhà lãnh đạo địa phương tại Najaf, thành phố thiêng liêng nhất của người Hồi giáo Shia tại Iraq đã cấm việc mua bán rượu.

Giới hữu trách nói rằng lệnh cấm được ban hành hôm qua là cần thiết vì rượu đi ngược lại giáo lý của Hồi giáo.

Người ta có thể mua rượu ở nhiều nơi tại thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác ở Iraq.

Najif không phải là thành phố đầu tiên ở Iraq cấm rượu vì lo ngại việc uống rượu trái với qui luật khắt khe của Hồi giáo.

Thành phố cảng Basra ở miền nam đã ban hành một lệnh cấm tương tự hồi tháng 8 năm nay.

Thành phố Najaf nằm cách thủ đô Baghdad 150 kilomét về hướng nam, là nơi tọa lạc ngôi một của Imam Ali, người anh em họ của nhà tiên tri Mohammed.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG