Đường dẫn truy cập

Số tử vong vì đất chuồi ở Philippines lên tới hơn 200 người


Nhân viên cứu hộ đã thu hồi thêm thi hài ngày hôm nay ở miền bắc Philippines, nơi mà lụt lội và đất chuồi do Bão Parma gây ra đã giết chết hơn 200 người.

Các giới chức nói rằng số tử vong tiếp tục lên cao và có nhiều người còn mất tích. Số tử vong mới nhất bao gồm những nhân viên chữa lửa tham gia công tác cứu hộ.

Tin tức cho biết nước lụt đang rút nhưng một số khu vực vẫn còn bị ngập.

Các toán cứu hộ trên tàu xuồng và máy bay trực thăng đang tìm cách tới cứu những người mắc kẹt trên các nóc nhà.

Bão Parma thổi vào Philippines hôm thứ bảy tuần trước, chỉ vài ngày sau cơn Bão Ketsana. Hai trận bão này đã giết chết khoảng 600 người.

Các giới chức nói rằng hơn 300,000 người đang tá túc ở những khu tạm cư sau khi nhiều làng mạc bị nước cuốn trôi.

Liên hiệp quốc đang kêu gọi trợ giúp khẩn cấp 74 triệu đô la cho Philippines.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG