Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Ấn Độ tới thị sát ĐSQ bị đánh bom ở Afghanistan


Nhà ngoại giao hàng đầu Ấn Độ đã tới thị sát đại sứ quán của nước này ở Afghanistan – địa điểm bị đánh bom hôm thứ Năm làm 17 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Nirupama Rao từ chối phát biểu khi được các phóng viên hỏi hôm thứ Sáu rằng bà có nghĩ là Pakistan đứng đằng sau vụ tấn công không.

Tuy nhiên, khi thị sát khu vực bị phá hủy ở Kabul, bà nói rằng bất kỳ ai gây ra vụ đánh bom đã hành động chống lại hòa bình, dân chủ, nhân dân Afghanistan và Ấn Độ.

Taliban đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công làm phần lớn dân thường Afghanistan thiệt mạng.

Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Ấn Độ bị tấn công. Năm ngoái, một vụ đánh bom tương tự bên ngoài tòa nhà đã làm 60 người thiệt mạng.

Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng cơ quan tình báo Pakistan đóng một vai trò trong vụ tấn công đó, cùng với thủ lĩnh kỳ cựu của phe chủ chiến Afghanistan, Jalaluddin Haqqani.

Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc cho rằng cơ quan tình báo của nước này có liên quan.

Các giới chức Pakistan đã tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ của Ấn Độ với chính phủ Afghanistan, cũng như các kế hoạch lâu dài của Ấn trong khu vực.

Kể từ năm 2001, Ấn Độ đã đóng góp hơn 1 tỷ đôla ngoại viện cho Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG