Đường dẫn truy cập

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật Lý 2009


Các khoa học gia Charles Kao, Willard Boyle, và George Smith sẽ chia sẻ giải Nobel Vật Lý năm 2009 vì công trình của các ông giúp tạo nền móng cho mạng lưới xã hội ngày nay.

Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia Thụy Điển đã đưa ra loan báo vừa kể ngày hôm nay.

Viện vừa kể nói rằng, ông Kao được vinh danh vì công trình của ông về sợi quang học.

Các ông Boyle và Smith được vinh danh về công trình sáng chế đường giây bán dẫn hình ảnh.

Tất cả các khoa học gia này đều là công dân Hoa Kỳ.

Ông Kao cũng còn mang quốc tịch Anh và ông Boyle cũng còn mang quốc tịch Canada.

Ba khoa học gia vừa kể chia nhau giải thưởng 1 triệu 400 ngàn đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG