Đường dẫn truy cập

Ngân hàng Thế giới: Sự phục hồi kinh tế 'vẫn chưa chắc chắn'


Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng chưa có sự đảm bảo chắc chắn nào rằng nền kinh tế thế giới sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, ông Robert Zoellick, cho rằng bất chấp một số dấu hiệu phục hồi, nhiều nước có thu nhập thấp vẫn còn đang phải hứng chịu tác động do nhu cầu nhập khẩu giảm và lượng tiền kiều hối từ các công dân của họ ở nước ngoài gửi về cũng đã giảm đi.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Istanbul ngày hôm nay trong thời gian diễn ra cuộc họp thường niên của Quĩ Tiền tệ Quốc tế, ông Zoellick cũng cảnh báo rằng tỉ lệ thất nghiệp cao sẽ vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với nhiều nước.

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn đã đặt nghi vấn về vai trò mới của Nhóm G20.

Mới hồi tuần trước các lãnh đạo từ các nền kinh tế giàu nhất và đang phát triển đã chỉ định nhóm này là tổ chức hàng đầu đưa ra các quyết định kinh tế. Tuy nhiên ông Strauss-Kahn nói rằng các thành viên của nhóm G-20 không “có hệ thống” và thiếu sự đại diện đầy đủ từ các khu vực như Châu Phi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG