Đường dẫn truy cập

Mỹ sẽ rút thêm 4,000 binh sĩ ở Iraq về nước


Tư lệnh quân đội Mỹ ở Iraq nói rằng quân đội sẽ rút thêm 4,000 quân về nước vào tháng tới.

Đại tướng Lục quân Ray Odierno hôm nay đã điều trần trước Ủy ban quân vụ Hạ viện về việc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Iraq trước khi lực lượng tác chiến Mỹ triệt thoái vào năm tới.

Tướng Odierno cho biết Hoa Kỳ sẽ giảm quân số ở Iraq từ 124,000 xuống còn 120,000. Ông nói rằng việc giảm thiểu này không ảnh hưởng tới an ninh của Iraq.

Tướng Odierno nói thêm rằng Iraq đang có tiến bộ đều đặn về se nhưng vẫn còn một khoảng đường khá dài phải trải qua.

Ông nói rằng tổ chức al-Qaida ở Iraq, các nhóm cực đoan của người Hồi giáo Sunni và những phần tử chủ chiến người Hồi giáo Shia tiếp tục đe dọa tới ổn định của Iraq.

Cuộc điều trần của ông Odierno diễn ra trong lúc các thành viên quốc hội Mỹ lo ngại hơn về khả năng của quân đội và cảnh sát Iraq trong việc bảo vệ an ninh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG