Đường dẫn truy cập

Các nhà ngoại giao Thụy Sĩ gặp 3 người Mỹ bị Iran giam giữ


Các nhà ngoại giao Thụy sĩ đã được phép gặp 3 người Mỹ bị bắt giữ sau khi đi vào đất Iran cuối tháng 7 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo là những nhà ngoại giao nước này đã gặp trực tiếp 3 người Mỹ bị cầm tù vào hôm thứ Ba.

Thụy sĩ đại diện quyền lợi của Hoa Kỳ tại Tehran vì Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Iran.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh việc Iran cho phép gặp 3 người bị bắt giữ. Tuy nhiên, Phát ngôn viên P.J. Crowley nói rằng khó mà nói là quyết định vừa rồi của Iran có liên hệ đến cuộc thảo luận vào ngày thứ Năm tại Geneva về chương trình hạt nhân của Iran, hay đây là điềm lành cho cuộc gặp gỡ này.

Ba người Mỹ bị giữ tại Iran từ tháng 7 khi họ đi lạc vào Iran trong khi đang có mặt trong vùng của người Kurd thuộc phía bắc Iraq.

Gia đình của những người này không được tiếp xúc với họ kể từ đó.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố là không ai có thể can thiệp vào tiến trình tư pháp của Iran. Tuy nhiên tuần trước ông cho biết là ông sẽ yêu cầu tòa án Iran xử nhanh vụ án với sự khoan hồng tối đa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG