Đường dẫn truy cập

Việt Nam kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba


Tại diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chủ tịch nước Việt Nam nêu cao sự đóng góp tích cực của nước này trong cương vị ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, và ông cũng mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba.

Tại diễn đàn của Đại hội đồng Liên hiệp quốc Khóa 64, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt các hình thức cấm vận đối với Cuba, nhưng không đề cập đến tên nước cấm vận đảo quốc cộng sản anh em ở vùng biển Caribe này.

"Chúng tôi phản đối việc sử dụng đơn phương các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại các nước đang phát triển và ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức việc cấm vận kinh tế, thương mại vài tài chánh đối với Cuba."

Nhà lãnh đạo Việt Nam, nước từng trải qua thời kỳ bị cấm vận tương tự trong những năm 1970 và 1980, không ủng hộ điều mà ông gọi là những hành động "áp đặt đơn phương."

"Và cũng rõ ràng là những chính sách, biện pháp áp đặt, đơn phương sử dụng vũ lực để giải quyết những vấn đề an ninh, chính trị quốc tế chỉ gây căng thẳng, đối đầu và đưa đến bế tắt."

Ông bày tỏ ủng hộ tiến trình hòa giải dân tộc và tái thiết đang diễn ra tại Afghanistan và Iraq.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ công cuộc hòa giải dân tộc, tái thiết đất nước ở Afghanistan, Iraq. Và cực lực lên án các hành động khủng bố đối với người dân ở hai nước này cũng như ở những nơi khác trên thế giới.

Từ kinh nghiệm của đất nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh với những hậu quả nghiệm trọng, trong đó có tác hại lâu dài của chất độc màu da cam, và nay thu được những thành tựu quan trọng trong phát triển, Việt Nam nỗ lực để Hội đồng Bảo an hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ tái thiết cho những nước đã trải qua xung đột."

Ông Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh đến vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Việt Nam.

"Trên cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả và có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Là một nước yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, đóng góp vào việc giải quyết hòa bình, các bất đồng và xung đột quốc tế, đấu tranh chống các tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, và thúc đẩy giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt."

Một số phân tích gia bình luận rằng Việt Nam được xem như một đại diện cho các nước châu Á trong tư cách là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, do đó diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thực sự là một dịp tốt để Việt Nam bày tỏ quan điểm về an ninh khu vực và quốc tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG