Đường dẫn truy cập

Ngày thảo luận thứ nhì của LHQ đang diễn ra tại New York


Ngày thảo luận thứ hai tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại thành phố New York với các bài diễn văn của Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela.

Các nhà lãnh đạo khác cũng phát biểu trong ngày hôm nay gồm có Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, người mới nhậm chức hồi tuần trước.

Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili cũng sẽ lên bục phát biểu. Nước ông đã có một cuộc xung đột trong một thời gian ngắn với Nga vào năm 2008 về hai vùng lãnh thổ ly khai.

Lãnh đạo tự phong của Madagascar Andry Rajoelina dự kiến sẽ có bài phát biểu, tuy nhiên ông đã không đọc diễn văn tại đại hội đồng sáng hôm nay.

Chính phủ của ông Rajoelina không được các lãnh đạo của Cộng đồng Phát triển Nam Phi Châu công nhận.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Iraq Jalal Talabani và Tổng thống Rwuanda Paul Kagame cũng sẽ có bài phát biểu tại đại hội đồng.

Trong phiên khai mạc ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi "một kỷ nguyên tiếp xúc mới" giữa các quốc gia, ông nói rằng Hoa Kỳ không thể một mình giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Ông Obama hối thúc các quốc gia khác cùng chia sẻ trách nhiệm này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG