Đường dẫn truy cập

TT lâm thời Honduras đề nghị đàm phán với TT bị lật đổ


Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Tổng thống bị lật đổ là ông Manuel Zelaya, hiện đang tạm trú trong đại sứ quán Brazil tại thủ đô Tegucigalpa.

Trong một thông cáo do Bộ trưởng ngoại giao Carlos Lopez tuyên đọc hôm qua, ông Micheletti nói ông sẵn sàng nói chuyện với đối thủ đã bị lật đổ chừng nào mà ông Zelaya chấp nhận cuộc bầu cử Tổng thống được ấn định vào tháng 11.

Ông Micheletti cũng cho biết ông sẽ không bàn về chuyện bãi bỏ bất cứ cáo buộc nào đối với ông Zelaya.

Đề nghị vừa kể được đưa ra vào lúc cuộc khủng hoảng chính trị bước qua ngày thứ Ba sau khi ông Zelaya và đoàn tùy tùng bí mật trở lại Honduras hôm thứ Hai vừa qua.

Cảnh sát chống bạo động đang bao vây đại sứ quán Brazil đã bắn lựu đạn cay và dùng vòi phun nước để giải tán hằng ngàn người ủng hộ ông Zelaya tụ họp tại đó bất chấp lệnh giới nghiêm trên khắp nước.

Một số người đã bị thương hoặc bị bắt giam.

Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết ông đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Honduras bị lật đổ mà theo lời ông, đã kêu gọi những người ủng hộ tổ chức các cuộc biểu tình bất bạo động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG