Đường dẫn truy cập

Các cơ sở của Hoa Kỳ ở Nam Phi đóng cửa vì đe dọa khủng bố


Tất cả các cơ sở của chính phủ Mỹ ở Nam Phi đã đóng cửa ngày hôm nay vì điều mà các giới chức Hoa Kỳ gọi là một mối đe dọa khủng bố.

Nữ phát ngôn viên sứ quán, bà Sharon Hudson-Dean không chịu cho biết thêm chi tiết, ngoài việc nói rằng hành động này dựa trên các thông tin từ văn phòng an ninh khu vực tại đại sứ quán ở Pretoria.

Sứ quán này cảnh báo công dân Mỹ ở Nam Phi 'cảnh giác thêm' khi có mặt xung quanh các cơ sở của Mỹ, bao gồm đại sứ quán, các lãnh sự quán ở Johannesburg, Cape Town và Durban cùng với những văn phòng viện trợ và phát triển.

Cảnh sát trưởng Nam Phi Bheki Cele nói rằng tình hình đang nằm trong vòng kiểm soát, và các giới chức tình báo Nam Phi đang giữ liên lạc với các giới chức Hoa Kỳ.

Sứ quán Mỹ cho biết dựa trên giả định hiện giờ thì tất cả các cơ sở sẽ mở cửa lại vào ngày mai.

Những vụ nổ bom tại hai đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania năm 1998 đã giết chết 224 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG