Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo chấm dứt tháng chay Ramadan


Nhiều người Hồi Giáo trên khắp thế giới mừng ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr, một lễ hội đánh dấu ngày chấm dứt mùa chay Ramadan kéo dài một tháng.

Hôm qua, tại Ả Rập Saudi, hằng ngàn người tụ tập tại Mecca để tham dự buổi cầu nguyện lúc sáng sớm đánh dấu lúc chấm dứt mùa chay Ramadan.

Vua Abdullah của Jordan tham dự lễ cầu nguyện tại cảng Aqaba của vùng Hồng Hải. Và các tín đồ Hồi Giáo tham dự lễ cầu nguyện tại Ai Cập và Iraq.

Lúc khởi sự 3 ngày lễ Eid thay đổi theo các cộng đồng và các nước Hồi Giáo tùy thuộc vào lúc nhìn thấy trăng lưỡi liềm mới.

Trong lễ hội này các tín đồ Hồi Giáo thăm viếng bạn bè và láng giềng, trao đổi quà tặng, và dự tiệc vào buổi trưa.

Lễ này chấm dứt mùa chay Ramadan kéo dài một tháng, trong đó các tín đồ phải kiêng ăn, kiêng hút thuốc và quan hệ tính dục kể từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG