Đường dẫn truy cập

Kết thúc Olympic dành cho người khiếm thính


Olympic lần thứ 21 dành cho người khiếm thính đã bế mạc với màn đốt pháo bông và ăn uống thịnh soạn ngoài trời.

Tại lễ bế mạc hôm thứ Ba ở Đài Bắc, Tiến sĩ Donalda Ammons, Chủ Tịch Uûy ban Thể thao Cho Người Khiếm Thính gọi cuộc tranh tài lần này diễn ra tốt đẹp nhất trong suốt 85 năm có mở Olympic cho thành phần này.

Các vận động viên Nga chiếm nhiều huy chương nhất, 98. Thứ nhì là Ukraina, 67 và hạng 3 là Trung Quốc, 38.

Chủ nhà Đài Loan đứng hạng 5 với 11 vàng, 11 bạc và 11 đồng.

Số vận động viên kỷ lục là 4.000 người từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh nhau trong 20 bộ môn, trong đó có quần vợt, đô vật và judo.

Olympic dành cho người khiếm thính lần đầu tiên diễn ra tại Paris năm 1924 và lần tới sẽ diễn ra tại thủ đô Athens của Hy Lạp vào năm 2013.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG