Đường dẫn truy cập

Australia chặn tàu chở người xin tị nạn


Giới hữu trách Australia cho biết một tàu hải quân nước này đã chặn một tàu chở hơn 60 người bị nghi là người xin tị nạn.

Đó là tàu thứ hai bị chặn trong vòng 24 giờ.

Các giới chức nói rằng tàu trên bị chặn cuối ngày thứ Bảy gần đảo Ashmore, phía bắc Australia.

Trước đó hôm thứ Bảy, hải quân đã chặn một chiếc tàu chở 83 người bị nghi là những người xin tị nạn sau khi nó bị một máy bay tuần tra của quân đội phát hiện.

Giới hữu trách nói rằng những người xin tị nạn từ cả hai tàu sẽ bị chuyển sang một trung tâm giải quyết nhập cư trên đảo Christmas.

Phe đối lập nói rằng việc nới lỏng một số điều luật nhập cư của Thủ tướng Kevin Rudd đã thu hút những kẻ buôn người.

Nhưng chính phủ Australia nói rằng các cuộc xung đột toàn cầu là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng gia tăng con số người xin tị nạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG