Đường dẫn truy cập

Chỉ huy Iran: 36 người chết vì bạo động sau bầu cử


Một viên chỉ huy Iran nói rằng có 36 người bị thiệt mạng trong vụ rối loạn diễn ra sau vụ Tổng thống Mahmoud Amadinejad tái đắc cử trong cuộc bầu cử gây nhiều tranh cãi hồi tháng 6.

Ông Abdollah Araghi, một thành viên trong đội Vệ binh Cách mạng Iran cũng nói với nhật báo chủ trương cải cách Etemad rằng trong số các nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 3 người bị giam ở nhà tù Kahrizak, ở ngay phía nam thủ đô Tehran.

Nhiều người biểu tình đã bị giam giữ tại nhà tù Karhrizak sau cuộc bầu cử, nhưng nhà chức trách đã đóng cửa trại giam này sau khi có 3 người thiệt mạng trong lúc bị giam và có tin lan truyền rộng rãi về những vụ ngược đãi người bị giam.

Con số người chết ông Araghi đưa ra cao hơn con số chính thức của giới chức Iran đưa ra một chút là 30 người chết, nhưng thấp hơn nhiều so với con số trên 70 người chết mà phe đối lập ước tính.

Nhiều ngàn người chống đối đã bị bắt trong khi đi biểu tình ngoài đường phố ở Tehran và theo các tổ chức nhân quyền thì nhiều người hiện vẫn còn bị cầm tù.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG