Đường dẫn truy cập

Miến Ðiện: Ðảng đối lập muốn mở lại các văn phòng chi nhánh


Đảng đối lập Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi, nhà đấu tranh cho dân chủ đang bị giam giữ, lãnh đạo cho biết họ muốn mở lại các chi nhánh văn phòng. Đây là một bước quan trọng trong việc tham gia vào các cuộc bầu cử trên toàn quốc được dự định tổ chức vào năm tới.

Hôm thứ ba, ông Nyan Win, Người phát ngôn của đảng Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của Miến Điện nói với đài VOA rằng đảng của ông đã yêu cầu giới lãnh đạo quân nhân cai trị Miến Điện cho phép mở lại văn phòng ở các địa phương. Hiện nay chỉ có trụ sở chính của đảng ở Rangoon là còn được phép mở cửa.

Ông Nyan Win cho biết đảng của ông đã gửi thư lên giới quân nhân cầm quyền hôm thứ sáu tuần trước.

Ông nói rằng bức thư nêu lên việc chính phủ hạn chế các hoạt động của Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, mặc dù đảng này là một tổ chức đăng ký hợp pháp.

Thư cũng yêu cầu giới quân nhân cầm quyền trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, và tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và tự do với sự giám sát của quốc tế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG