Đường dẫn truy cập

Quan ngại sức khỏe tám năm sau vụ khủng bố 11/9


Tám năm kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9 ở Mỹ, nhưng hiện vẫn còn những tranh cãi về tốc độ tái thiết nơi xảy ra vụ tấn công ở New York, và có những câu hỏi về chuyện hàng nghìn người có phải đã ngã bệnh vì vụ tấn công hay không.

Phần đông người New York còn nhớ buổi sáng ngày 11/9/2001 là một ngày trời trong xanh và êm đềm.

Nhưng hình ảnh đó đã sụp đổ lúc 8 giờ 46 sáng hôm đó, khi tòa tháp đầu tiên của Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công.

Một vài phút sau đó, tòa tháp thứ hai bị tấn công. Trên các đường phố là quang cảnh hoảng loạn.

Một vài giờ sau đó là các diễn biến gây sốc: từng ngọn tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đổ sập.

Thật ngạc nhiên là trong vòng một tuần, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán New York mở cửa trở lại. Nhưng các nhân viên trở lại làm việc nói rằng nhiều tháng sau đó họ vẫn ngửi thấy mùi khí độc.

Kaesun John nói cảm thấy ‘cả năm giác quan bị tấn công’. Cô nói: ‘Bạn có thể nếm, ngửi rồi chạm vào nó. Thật không tin được’.

Kaesen đã phát triển các chứng bệnh liên quan tới hô hấp, và giờ thì cô bị chứng hen.

Đó là một mối quan ngại lớn mà hiện nay giới hữu trách phải đối mặt.

Có bao nhiêu người đã bị ngã bệnh vì khí độc bốc ra từ hai ngọn tháp đổ sập tại địa điểm mà sau này người Mỹ gọi là Ground Zero?

Claire Calladine là giám đốc của ‘9-11 Health Now’, một nhóm tin rằng con số người bị bệnh lên tới hàng nghìn.

Nhưng nhiều người vẫn tới sống quanh khu vực này vì họ thấy giá nhà hợp lý.

Alison Kasillo chuyển tới sống tại Battery Park City, bảy tháng sau vụ tấn công, dù từng nghe về chuyện khí độc.

Một năm sau đó, cô được chuẩn đoán bị COPD, một chứng bệnh liên quan tới phổi khiến cho bệnh nhân cảm thấy khó thở.

Không có bằng chứng cho thấy khí độc đã gây ra tình trạng đó cho Kasilo cũng như Kaesun. Nhưng không còn nghi ngờ về chuyện vụ 11/9 đã khiến thành phố này bị tổn thương tâm lý.

Dẫu vậy, mọi người đều chờ đợi tới ngày tòa tháp mới sẽ chính thức hoàn thành.

Công trình xây tháp mới vẫn chưa đi tới đâu. Thời hạn hoàn tất đã trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy gì, do có tranh cãi là ai sẽ chi tiền cho công trình đó.

Dù gì đi nữa, đến thứ Sáu này, người ta cũng tổ chức một lễ tại Ground Zero để tưởng niệm những người đã chết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG