Đường dẫn truy cập

Nam Triều Tiên đòi miền Bắc xin lỗi về vụ xả nước đập


Nam Triều Tiên yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi và giải thích về vụ việc một con đập ở Miền Bắc xả nước vào một con sông chảy ngang qua biên giới hai nước làm 6 người ở miền Nam bị cuốn trôi.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Chun Hae-sung nói rằng Nam Triều Tiên muốn giới hữu trách Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về việc này xin lỗi và giải thích thỏa đáng lý do tại sao lại xảy ra vụ xả một khối nước lớn như vậy hôm chủ nhật mà không hề có thông báo trước.

Ba người Nam Triều Tiên đang đi cắm trại, trong đó có một trẻ em, đã bị thiệt mạng khi nước sông Imjin bất ngờ dâng cao khoảng gấp đôi mực nước thông thường.

Ba người còn lại vẫn mất tích và được cho là đã chết.

Mực nước sông dâng cao là do việc xả nước bất ngờ từ một đập thủy điện ở thượng nguồn con sông bên phía Bắc Triều Tiên.

Ngày hôm qua Bắc Triều Tiên nói rằng vụ lụt không phải do cố ý và hứa sẽ đưa ra lời cảnh báo trong tương lai.

Một số báo chí Nam Triều Tiên đã lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ ngày hôm nay và cho rằng vụ xả nước có thể là một hành động có chủ ý nhằm gây áp lực cho miền Nam để nối lại các dự án kinh tế và cấp viện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG