Đường dẫn truy cập

TQ ngưng thực hiện các biện pháp cải cách thị trường


Một tổ chức doanh nghiệp Âu châu cho biết Trung Quốc đã bắt đầu ngưng thực hiện những biện pháp cải cách nhằm mở cửa thị trường cho doanh nghiệp nước ngoài, một xu thế có thể dẫn tới những lời tố cáo về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Một phúc trình của Phòng Thương mại Liên hiệp Âu châu ở Trung Quốc, công bố hôm nay, cho biết Bắc Kinh đã áp đặt những luật lệ và qui định gắt gao để các công ty ở Trung Quốc có lợi thế hơn các công ty Âu châu.

Phúc trình nêu lên vụ đấu thấu mới đây về công cuộc phát triển năng lượng gió ở Trung Quốc, trong đó không có nhà cung ứng lớn nào của thế giới về tuộc bin gió được tham gia đấu thầu.

Văn kiện này cảnh báo rằng những hoạt động như vậy sẽ khiến Trung Quốc bớt hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và có thể gây thiệt hại cho sức cạnh tranh của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG