Đường dẫn truy cập

TQ triển khai hệ thống hiến tạng toàn quốc


Trung Quốc đã triển khai một hệ thống hiến tạng trên toàn quốc trong một nỗ lực chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào nội tạng của các tù nhân bị xử tử ở nước này.

Tờ Nhân dân Nhật báo nói rằng các tù nhân bị xử tử chiếm tới hơn 65% tổng số người hiến tặng ở Trung Quốc, một tỷ lệ mà Thứ trưởng Y tế Hoàng Khiết Phu gọi là bất xứng.

Tờ báo nói rằng: khoảng một triệu người Trung Quốc cần ghép tạng mỗi năm, trong khi đó chỉ có khoảng một phần trăm là thực sự nhận được nội tạng mới.

Sự thiếu hụt này đã dẫn tới tình trạng tham nhũng và đối xử không công bằng trong việc phân phối tạng.

Hệ thống hiện thời của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng buôn bán tạng người trái phép.

Bắc Kinh đã thông qua một điều luật hồi năm 2007, nghiêm cấm việc buôn bán kiểu đó.

Trung Quốc cũng giới hạn việc hiến tạng từ người sống cho người thân có cùng huyết thống, và vợ chồng hoặc những người được cho là có ‘quan hệ tình cảm’ đối với người nhận tạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG