Đường dẫn truy cập

Bà Clinton kêu gọi trợ giúp nhiều hơn cho giáo dục nữ giới Pakistan


Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng một phần trong số tiền viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Pakistan trong thập kỷ qua lẽ ra nên chi cho lãnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ ở nước này.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra nhận định này trong một cuộc phỏng vấn do tạp chí The New York Times.

Bà nói rằng bà đã nêu vấn đề này khi đi thăm Pakistan vào năm 2003, 2005 và năm 2007, trong các cuộc hội kiến với Tổng thống lúc bấy giờ là ông Pervez Musharraf, khi bà là Thượng nghị sĩ.

Bà cũng nhắc lại một chuyến đi thăm Pakistan khi là Đệ nhất Phu nhân. Bà nói rằng các bà mẹ trong một làng nằm bên ngoài thành phố Lahore muốn con gái của họ được học lên cấp 2. Nơi họ ở không có trường cấp 2 và dân làng không thể để con gái của họ rời khỏi làng để tiếp tục việc học.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhận định rằng có sự liên hệ giữa an ninh và các vấn đề của nữ giới. Bà nói rằng ở những nước nạn khủng bố lan rộng thường là nơi phụ nữ bị ngược đãi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG