Đường dẫn truy cập

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi thu hồi án trượng hình người mẫu Malaysia


Hội Ân xá Quốc tế hôm nay yêu cầu chính phủ Malaysia thu hồi bản án trượng hình hay dùng roi để đánh mà tòa án đã tuyên cho một phụ nữ về tội uống rượu.

Thông cáo của tổ chức nhân quyền quốc tế này nói rằng trượng hình là “tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ thấp phẩm giá con người” và hình phạt cần phải được hủy bỏ.

Tuy nhiên, bà Kartika Sari Dewi Shukarno, người bị phạt 6 roi và 1,400 đô la, đã bác bỏ lời thỉnh cầu của Hội Ân xá Quốc tế.

Bà nói với các nhà báo rằng bà muốn tôn trọng pháp luật.

Trước đó, bà Kartika, một người mẫu 32 tuổi và có hai đứa con, đã yêu cầu được thọ hình công khai để nêu gương cho người khác.

Yêu cầu đó đã bị bác và giới hữu trách ra lệnh cho bà tới một nhà tù nữ vào tuần tới để thọ hình.

Bà sẽ là phụ nữ đầu tiên bị trượng hình dựa theo luật Hồi giáo ở Malaysia. Quốc gia mà tín đồ Hồi giáo chiếm đa số này cấm người theo đạo Hồi không được uống rượu.

Lệnh cấm này không áp dụng cho những người không theo đạo Hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG